Multimedia Đọc Báo in

Trên 1,4 tỷ đồng chúc thọ người cao tuổi tròn 100 và 90 tuổi

10:53, 30/09/2022

Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) năm 2022, toàn tỉnh có 1.242 người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi được Chủ tịch nước và UBND tỉnh tặng quà, chúc thọ với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm nay, toàn tỉnh có 149 cụ tròn 100 tuổi (sinh năm 1922) được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm: Thiếp mừng thọ, 5 mét vải lụa hoặc thổ cẩm trị giá 500 nghìn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt; có 1.093 cụ tròn 90 tuổi (sinh năm 1932) được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm: Thiếp mừng thọ, quà bằng hiện vật trị giá 300 nghìn đồng và 700 nghìn đồng tiền mặt.

Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Trương Văn Lân (xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar) tròn 100 tuổi.
Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Trương Văn Lân (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) tròn 100 tuổi.

Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thể hiện sự tôn kính, quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích; phát huy vai trò người cao tuổi trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.