Multimedia Đọc Báo in

Tri ân cựu thủy thủ “Đoàn tàu không số”

11:55, 23/10/2021

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2021), ngày 23-10, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cựu thủy thủ “Đoàn tàu không số” đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình cựu thủy thủ “Đoàn tàu không số” Phạm Ngọc Sơn (SN 1952, trú tại phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột). Được biết, ông Sơn là cựu thủy thủ duy nhất của “Đoàn tàu không số” đang sinh sống tại Đắk Lắk. 

1
Đoàn công tác đến thăm, trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cựu thủy thủ Phạm Ngọc Sơn. 

Cựu thủy thủ Phạm Ngọc Sơn từng tham gia công tác, chiến đấu trong giai đoạn những năm 1973 - 1975 và trực tiếp tham gia vận chuyển 13 chuyến vũ khí, hàng hóa từ bến K15 (nơi xuất phát của những con tàu không số ở Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) vào bờ biển các tỉnh phía Nam.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân, chia sẻ sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay với thế hệ thủy thủ “Đoàn tàu không số” đã chiến đấu anh dũng không tiếc máu xương, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chóng Mỹ cứu nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.