Multimedia Đọc Báo in

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự Chương trình “Xuân biên giới 2022” và tặng quà gia đình chính sách

15:53, 21/01/2022

Sáng 21-1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã tham dự Chương trình “Xuân biên giới 2022” ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và thăm, tặng quà đối tượng chính sách có công tiêu biểu ở TP. Buôn Ma Thuột.

Tham dự Chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, địa phương.

A
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài (bên phải) cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương gói bánh chưng chung vui với nhân dân tại Chương trình "Xuân biên giới 2022"

Chương trình “Xuân biên giới năm 2022” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức tại huyện biên giới Buôn Đôn. Tại chương trình đã trao 30 phần quà tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

A
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà tặng các hộ gia đình tại Chương trình "Xuân biên giới 2022".

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng 500 triệu đồng và 150 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

A
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội trao bảng tượng trưng tặng 500 triệu đồng và 150 suất quà cho đồng chí H Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Chương trình “Xuân biên giới năm 2022” còn tặng 20 phần quà cho học sinh “Con nuôi biên phòng” và “Nâng bước em đến trường”, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng; 20 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

A
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc tết, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy...

Tiếp đó, Đoàn Công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đến chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy, sinh năm 1922 ở tổ dân phố 7, phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) và cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa ông Lê Nhẫn ở tổ dân phố 4, phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột).

A
... và thăm hỏi, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Nhẫn.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của cá nhân, gia đình gia chính sách có công tiêu biểu.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ niềm phấn khởi khi Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng còn khỏe mạnh, minh mẫn, con cháu sum vầy. Qua đây, đồng chí mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy cùng ông Lê Nhẫn giữ gìn sức khỏe, sống vui để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình; chúc toàn thể gia đình đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, an vui.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.