Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chất lượng cao

20:35, 07/10/2021

UBND tỉnh vừa có kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, chương trình hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả, hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật (mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số) ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện; có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương, ưu tiên tập trung vào các đề tài lớn: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử, cách mạng, kháng chiến; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp ở nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương; miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ảnh minh họa
Các đại biểu tham quan gian trưng bày báo chí tại Hội báo Xuân năm 2020. Ảnh minh họa

Hỗ trợ sáng tạo theo chiều sâu cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, báo chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc vì lợi ích của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Chương trình hỗ trợ được thực hiện hằng năm trong giai đoạn 5 năm, từ 2021 – 2025.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.