Vốn ưu đãi mở hướng thoát nghèo bền vững

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ nghèo và mới thoát nghèo ở xã Pơng Drang có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Gia đình chị H’Thương Mlô (ở thôn 7) là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Năm 2025, gia đình chị được vay 90 triệu đồng để phát triển kinh tế; trong đó, 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Có vốn, gia đình chị H’Thương sử dụng một phần để đào giếng, đáp ứng nhu cầu tưới nước cho cây trồng; phần còn lại đầu tư tái canh 3 sào cà phê và trồng thêm sầu riêng. Chị H’Thương cho biết: "Nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình có thêm điều kiện cải tạo vườn, phát triển cây trồng và ổn định cuộc sống".

Tương tự, năm 2025 chị Phạm Thị Cảnh (thôn 3) cũng được vay 40 triệu đồng để phát triển kinh tế. Toàn bộ số vốn vay được chị Cảnh đầu tư chăn nuôi heo và trồng mới 200 cây cà phê, 100 cây sầu riêng. Việc kết hợp chăn nuôi với phát triển vườn cây giúp gia đình đa dạng nguồn thu, nâng cao thu nhập.

Cán bộ phụ nữ xã Pơng Drang hướng dẫn chị H’Thương Mlô (bìa phải) sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, chính quyền xã Pơng Drang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các hội, đoàn thể đẩy mạnh giải ngân đến đúng đối tượng. Tính đến tháng 9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn xã Pơng Drang đạt 156,5 tỷ đồng, với 1.842 hộ đang vay vốn thông qua 52 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ bình quân đạt 84,6 triệu đồng/hộ.

Sau giải ngân, việc theo dõi, hướng dẫn sử dụng vốn vay được chú trọng, bảo đảm phát huy hiệu quả. Các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; đồng thời lồng ghép tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt và kết nối hỗ trợ khi phát sinh khó khăn. Qua đó, hộ vay có thêm cơ sở lựa chọn mô hình phù hợp, mở rộng sản xuất trong khả năng và hạn chế tình trạng sử dụng vốn dàn trải.

Mô hình chăn nuôi heo của chị Phạm Thị Cảnh (bên trái) được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Hiện xã Pơng Drang còn 178 hộ nghèo, trong đó 79 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hải Đông, chính sách giảm nghèo ngày càng được thể hiện rõ nét khi người dân được đặt vào vị trí chủ thể của quá trình triển khai. Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục rà soát hoàn cảnh, nguyện vọng của từng hộ để lựa chọn mô hình phù hợp, ưu tiên những sinh kế có khả năng tạo thu nhập và duy trì lâu dài; đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra quá trình thực hiện, giúp các hộ sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Như Quỳnh

Ý kiến của bạn