Chủ động rà soát lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và xác định các nội dung thế mạnh…, Đoàn Thể thao Đắk Lắk đã sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Đồng Nai.
Sẵn sàng với sân chơi đỉnh cao
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao cấp quốc gia quan trọng, quy tụ những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất cả nước. Đây không chỉ là nơi các đoàn tranh tài, khẳng định mình trên bản đồ thể thao mà còn là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, ngành.
Tham dự đại hội lần này, Đoàn Thể thao Đắk Lắk có 62 HLV và 209 VĐV, tranh tài ở 20 trong tổng số 48 môn thi đấu gồm: bóng đá, bắn cung, boxing, cử tạ, kick boxing, karate, điền kinh, kéo co, bắn súng, aerobic, đẩy gậy, võ cổ truyền, muay, vovinam, rowing, võ tổng hợp (MMA), taekwondo, cờ vua, cờ tướng và pickleball.
![]() |
| Đội tuyển kéo co thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước thềm Đại hội. |
Ý thức được sức “nóng”, tính chất cạnh tranh quyết liệt của đại hội, ngành Thể thao Đắk Lắk sớm chủ động triển khai công tác chuẩn bị. Một kế hoạch dài hơi được vạch ra ngay sau khi Đại hội lần thứ IX kết thúc, với trọng tâm là tập trung cho các "mỏ vàng" có khả năng tranh chấp huy chương cao.
Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiến hành rà soát, tuyển chọn lực lượng, tổ chức tập luyện cho các đội tuyển theo kế hoạch. Đội ngũ huấn luyện viên (HLV) được phân công bám sát từng bộ môn, theo dõi quá trình tập luyện, đánh giá khả năng chuyên môn của từng VĐV để có phương án áp dụng phù hợp, khoa học.
Bên cạnh công tác huấn luyện, sự phối hợp giữa trung tâm với các đơn vị, địa phương, liên đoàn và hiệp hội thể thao chuyên môn cũng được chú trọng. Đây là điều kiện quan trọng nhằm hỗ trợ các đội tuyển trong quá trình tập huấn, thi đấu cọ xát và duy trì phong độ trước khi bước vào đại hội. Các đội tuyển đã tham dự tổng cộng 60 giải, đoạt 399 huy chương các loại, trong đó có 93 huy chương Vàng; 114 huy chương Bạc và 192 huy chương Đồng. Đây là bước chạy đà cần thiết và tăng sự tự tin cho đại hội.
Mục tiêu chinh phục 36 huy chương
Trên cơ sở đánh giá lực lượng và khả năng chuyên môn, Đoàn Thể thao Đắk Lắk đặt mục tiêu giành 36 huy chương, trong đó: 8 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng.
Niềm hy vọng huy chương của Đắk Lắk tập trung ở các môn: cử tạ, hạng cân 53 kg nữ, được xác định là hy vọng Vàng; môn bắn cung, các nội dung 3 dây cá nhân và đồng đội được kỳ vọng tạo dấu ấn. Trong khi đó, boxing có nội dung hạng cân 71 kg; kick boxing đặt mục tiêu ở hạng cân 67 kg nam. Kéo co, đẩy gậy, bắn súng và điền kinh cũng là các môn thế mạnh, khả năng cạnh tranh huy chương khá cao.
Tất nhiên chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đoàn mạnh, nhưng toàn đoàn rất quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách. VĐV Nguyễn Hoàng (môn kick boxing) bày tỏ: “Tôi cùng các VĐV sẽ đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, hết khả năng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng được rà soát kỹ lưỡng, các nội dung trọng điểm đã xác định cùng tinh thần quyết tâm của toàn đoàn, Đắk Lắk tin tưởng hoàn thành mục tiêu đề ra.
Đăng Triều

