Mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường của lượt đi (5 vòng đấu) song tại bảng B - Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 đã sớm lộ diện những ứng viên sáng giá cho suất thăng hạng, lên chơi tại V.League 2.
Tại bảng B, Tây Ninh chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Hồ Thành Hào đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu giải, qua đó vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Quan sát các trận đấu đã qua, có thể thấy lối chơi của Tây Ninh khá đa dạng, biết cách kiểm soát thế trận và đặc biệt hiệu quả trong khâu tận dụng cơ hội. Hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn trong khi tuyến trên luôn biết cách tạo đột biến.
Trên hàng công, bộ ba A Vũ - Ngô Dương Thái - Phạm Văn Quốc đều đã “nổ súng”, tạo nên sự cân bằng trong khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến ở V.League 2 như Lâm Văn Ngoan hay Ngô Dương Thái đang đóng vai trò “đầu tàu”, dìu dắt lớp cầu thủ trẻ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp Tây Ninh duy trì được sự ổn định xuyên suốt. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, Tây Ninh có nhiều khả năng tiến gần hơn đến mục tiêu thăng hạng.
Trong khi đó, Lâm Đồng cũng nổi lên như một ứng cử viên nặng ký. Đội bóng của HLV Trần Văn Toàn không giấu tham vọng thăng hạng khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu mùa giải. Việc giữ lại bộ khung cầu thủ cũ, kết hợp với hàng loạt sự bổ sung chất lượng đã giúp đội bóng này nâng tầm đáng kể.
Cụ thể, Lâm Đồng đã tăng cường 6 cầu thủ từ Viettel, 4 cầu thủ từ Khánh Hòa và 3 cầu thủ từ Bình Thuận (cũ). Sự kết dính giữa các tân binh chất lượng và những cựu binh dày dạn kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Văn Toàn đã phát huy hiệu quả.
Một cái tên đáng chú ý khác là Trường Giang - Gia Định, đội bóng được xem là “hiện tượng” của giải năm nay. Sở dĩ nói như vậy, bởi hành trình của đội bóng này mang nhiều yếu tố đặc biệt. Ở mùa giải trước, họ từng giành quyền lên chơi tại V.League 2 song lại quyết định không tham dự và nhường suất cho đội bóng khác vì những lý do riêng. Xét về thực lực, Trường Giang - Gia Định hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ứng viên hàng đầu. Điều đó đã được thể hiện rõ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Sau khi bị xử thua 0-3 trước Tây Ninh, do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội bóng này không hề sa sút tinh thần. Ngược lại, họ nhanh chóng lấy lại phong độ với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương, đội bóng áo xanh cho thấy sự lì lợm và tinh thần thi đấu không dễ bị khuất phục.
Trong khi đó, các đội như Đắk Lắk hay Quảng Ngãi dù rất nỗ lực nhưng xét về mặt bằng lực lượng và trình độ, kinh nghiệm vẫn chưa thể sánh với các ứng viên kể trên. Cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng vì thế là không cao.
Mục tiêu thực tế của những đội bóng này có lẽ là tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện chiến thuật, đội hình và hướng đến những mùa giải tiếp theo. Tương tự, Mê Kông Cần Thơ và Vĩnh Long cũng không đặt nặng thành tích ở mùa giải năm nay nên cũng khó có thể tạo ra sự đột phá trong cuộc đua.
Thảo Nhi
