Triển khai từ năm 2018, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" không chỉ hỗ trợ phụ nữ vùng biên vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Giữ gìn văn hóa trong tái cấu trúc là giữ cho từng vùng đất một bản sắc riêng trong tiến trình đổi mới – để quá khứ không bị lãng quên, hiện tại không bị hòa tan và tương lai được định hình trên nền tảng vững chắc, sâu bền…
Không chỉ tích cực sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò cầu nối, đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Nhằm chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 6 tới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 để các em có thể đạt được kết quả cao nhất.
Trong khuôn khổ trận cuối cùng, lượt đi, Giải hạng Nhì quốc gia 2025, chiều 13/5, trên Sân vận động Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đã tiếp đội khách Đại học Văn Hiến.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thị xã Buôn Hồ đang khẩn trương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
Toàn dân đã và đang tích cực đóng góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp - đạo luật gốc. Vai trò của người đại biểu Quốc hội - "cầu nối" tin cậy giữa Nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước càng trở nên đặc biệt quan trọng.
Sông Ba – con sông kết nối Tây Nguyên và miền Duyên hải Nam Trung Bộ - hàng trăm năm qua đã là trục giao thông thủy quan trọng, là không gian kết nối, phát triển kinh tế biển – rừng.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 507.000 ha rừng, là nơi đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối lớn, sở hữu nhiều ghềnh thác đẹp cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, hệ động thực vật phong phú. Với những lợi thế to lớn đó, tỉnh đang xúc tiến để khai mở “mỏ vàng” này cho hoạt động du lịch sinh thái.