Multimedia Đọc Báo in

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới ở Ea Riêng

09:19, 16/12/2021

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Ea Riêng (huyện M’Drắk), cán bộ thôn, buôn đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền vận động người dân đồng lòng hưởng ứng tham gia, góp phần hoàn thành các tiêu chí cơ bản.

Là Trưởng thôn 17 (xã Ea Riêng), chị Nguyễn Thị Hoài luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Trong phát triển kinh tế, chị chịu khó tìm hiểu về thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, kết hợp học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế trang trại hiệu quả, mạnh dạn thực hiện mô hình đa cây, đa con với hơn 8,5 ha đất sản xuất, trong đó có 7 ha cây keo, 1 ha cà phê, 700 m2 ao thả cá, kết hợp chăn nuôi heo, gà và nuôi bò.

Chị chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động phòng tránh dịch bệnh nên đàn vật nuôi sinh trưởng nhanh và cây trồng phát triển tốt, cho thu nhập cao.

Mỗi năm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị mang về nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng. Chị còn đầu tư mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu giấy, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Đường nội thôn thôn 9 được bê tông hóa sạch đẹp.

Từ kinh nghiệm của bản thân, với phương châm “thoát nghèo trên chính mảnh đất của mình”, chị Hoài đến từng hộ dân vận động phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Nhờ sự quan tâm, sâu sát đó, nhiều hộ dân trong thôn đã biết phát huy lợi thế đất đai, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thành công, có thu nhập ổn định.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2017 đến nay, chị Hoài cùng với Chi bộ, Ban tự quản thôn đã vận động nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, hiến hơn 2.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công để xây dựng hội trường thôn, xây tường rào, đổ sân bê tông, đường nội thôn... Chị Hoài chia sẻ: “Tôi trực tiếp đến nhà dân để tuyên truyền, vận động, giúp mọi người hiểu mục đích tốt đẹp của chương trình. Vì vậy, các hộ dân đã tự nguyện hiến đất vườn, chặt cây, dỡ hàng rào, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành sớm con đường, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn”.

Trưởng thôn 17 Nguyễn Thị Hoài cùng người dân khảo sát để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Xác định việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM, Chi bộ, Ban tự quản thôn 9 đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện tiêu chí hộ nghèo. Qua 6 năm (2017 - 2021) thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay người dân thôn 9 đã chuyển từ độc canh cây cà phê sang phát triển kinh tế đa cây, đa con, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mức sống của các hộ dân trong thôn từng bước được nâng lên với thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm từ 6%/năm.

Hưởng ứng xây dựng NTM, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", những năm qua, 102 hộ dân trong thôn 9 đã đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng hội trường thôn, hệ thống điện thắp sáng đường quê, góp hàng nghìn ngày công làm đường. Đến nay hơn 80% tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa sạch, đẹp. Nhờ sự tâm huyết của Chi bộ, Ban tự quản và sự đồng lòng của người dân nên thôn 9 nhiều năm liên tục là thôn văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Ông Phạm Vĩnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Ea Riêng cho biết, trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã những năm qua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo nguồn lực rất lớn để chính quyền xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành công.

Ngọc Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.