Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu giáo chức tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt hội

15:19, 18/01/2022

Sáng 18/1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội Cựu giáo chức tỉnh có 140 hội cơ sở với 4.414 hội viên (tăng 251 hội viên so với năm 2020). Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều hội cơ sở đã chủ động linh hoạt triển khai các nhiệm vụ sinh hoạt thiết thực, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” và phòng chống dịch bệnh".

Trong năm, Hội cơ sở đã tổ chức 667 cuộc thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, trị giá hơn 216 triệu đồng; tư vấn kỹ thuật trồng tiêu, cà phê, chăn nuôi cho 804 hội viên; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ 184 gia đình hội viên phát triển kinh tế, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào thông tin về tình hình hoạt động của hội trên địa bàn
Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào thông tin về đời sống của cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội Cựu giáo chức tỉnh còn đồng hành cùng Hội khuyến học xây dựng xã hội học tập; vận động 101 học sinh bỏ học trở lại trường; hỗ trợ 274 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng; tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát triển Hội cơ sở và hội viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên; vận động các tổ chức hội cơ sở và hội viên tham gia đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Đồng thời phát huy vai trò, phẩm chất của nhà giáo trong các hoạt động xã hội tại địa phương; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; vận động hội viên phát huy phẩm chất nhà giáo, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.