Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành và Bàn giao Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan

16:06, 25/07/2022

Sáng 25/7, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản phối hợp với UBND huyện Krông Pắc và Tổ chức Associazione ACTI Espérance tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan tại thôn Nghĩa Lập, xã Ea Kuăng.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tỉnh; ông Ivan Schick, Chủ tịch Tổ chức Associazione ACTI Espérance, Thụy Sĩ; cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và các em học sinh Trường Mẫu giáo Ngọc Lan.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan, thôn Nghĩa Lập, xã Ea Kuăng
Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan.

Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan có tổng diện tích hơn 181 m2 gồm: 2 phòng học có nhà vệ sinh khép kín; phòng nghỉ cho giáo viên; sân chơi cho trẻ; giếng khoan. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng do tổ chức Phi chính phủ Associazione ACTI Espérance (Thụy Sĩ) tài trợ. Sau hơn 5 tháng xây dựng, công trình đã hoàn tất giúp cho các cháu học sinh có phòng học, chỗ ăn, ngủ an toàn, sạch sẽ, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Toàn cảnh Điểm trường
Toàn cảnh Điểm Trường Mẫu giáo Ngọc Lan.

Trường Mẫu giáo Ngọc Lan thôn Nghĩa Lập cách trường chính 4km. Trước đây, khi chưa có phòng học, 30 học sinh của trường phải học tạm tại hội trường thôn Nghĩa Lập.

Tổ chức Associazione ACTI Espérance cũng trao 30 suất quà gồm quần áo, balo, bút… cho 30 em nhỏ của Trường Mẫu giáo Ngọc Lan để động viên các em đến trường.

Đại diện Tổ chức Associazione ACTI Espérance nhận Bằng khen
Đại diện Tổ chức Associazione ACTI Espérance nhận Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho Tổ chức Associazione ACTI Espérance vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.