Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban đoàn kết Công giáo 1 tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022

16:45, 22/09/2022

Ngày 22/9, Ủy ban đoàn kết Công giáo 1 gồm các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị.
Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, các địa phương đóng góp hơn 6 tỷ đồng để xây dựng 29 nhà tình thương, ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhiều học bổng cho học sinh nghèo hiếu học cũng như hỗ trợ các gia đình neo đơn, hộ gia đình khó khăn... Đồng bào Công giáo gương mẫu, ý thức trách nhiệm của công dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước..

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, bà con giáo dân các địa phương trên tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo cho công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Hội nghị đã giới thiệu 43 vị tham gia Ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tập thể nhận Giấy khen của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.
Các tập thể nhận Giấy khen của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tặng Giấy khen 7 tập thể 15 cá nhân; UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Krông Pắc và Buôn Đôn tặng Giấy khen 2 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo, giai đoạn 2018-2022.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.