Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Thành lập Trung tâm Truyền thông –Văn hóa – Thể thao

10:20, 13/10/2022

Ngày 12/10, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông –Văn hóa – Thể thao huyện.

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện với Đài Truyền thanh huyện. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 1 Giám đốc, 2 phó Giám đốc, 12 viên chức.

th
Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Y Ngơn Niê trao các Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Y Ngơn Niê đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện và các Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, có hiệu lực từ ngày 12/10/2022. Ông Phạm Trung Công, nguyên Trưởng Đài Truyền thanh huyện được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện.

Việc sáp nhập và thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa - Thể thao huyện là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy, nhằm phát huy tối đa vai trò, công năng sử dụng các thiết chế về truyền thông, văn hóa, thể thao tại địa phương.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.