Multimedia Đọc Báo in

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2022 - Xuân tình nguyện 2023”

11:09, 02/01/2023

Ngày 1/1, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) và Hội Thanh niên thiện nguyện tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện 2023” tại thôn Cư Dhắt (xã Cư Đrăm).

Tại đây, chương trình đã trao 50 suất quà Tết, trị giá 250.000 đồng/suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 480 suất quà, gồm: áo ấm, bánh kẹo, sữa… cho học sinh điểm lẻ thôn Cư Dhắt - Trường Tiểu học Yan Hăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện 2023” gần 90 triệu đồng. 

Người dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Cư Đhắt (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) nhận quà Tết
Người dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Cư Đhắt nhận quà Tết.

Thực hiện chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2022", Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức bàn giao công trình nhà Tình nghĩa cho gia đình anh Nĩ, chị Thạch (dân tộc Xê Đăng) ở buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc).

Căn nhà cấp 4, có diện tích 50 m2 với tổng trị giá 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông vận động xã hội hóa.

Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bàn giao nhà
Bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình anh Nĩ, chị Thạch ở buôn Kon Wang.

Gia đình anh Nĩ là hộ nghèo, không có đất sản xuất, cả 4 thành viên trong gia đình đều trông chờ vào tiền công làm thuê khoảng 100-120 nghìn đồng/ngày của anh Nĩ. Nhiều năm nay gia đình anh Nĩ sống trong một căn nhà tạm đã xuống cấp trầm trọng. 

Đây là một những hoạt động nằm trong chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023 của Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông hướng về nơi khó khăn. 

Được biết, trong năm 2022, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức 7 hoạt động hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Cụ thể, Chi đoàn đã phối hợp với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao 1.310 suất quà, tặng 7 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Cư Kroá, huyện MĐrắk)
Đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Cư Kroá, huyện M'Đrắk) tìm hiểu sách lịch sử ở tủ sách khuyến học. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện các công trình thanh niên như: sân chơi giáo dục, bích hoạ “Cầu vòng ước mơ” ở xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc); “Sân chơi cho em”, 9 tủ sách khuyến học với hơn 900 đầu sách ở điểm lẻ thôn 7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn xã Cư Kroá và khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng uý Đinh Xuân Khoa, cán bộ Đội An ninh Công an huyện M'Đrắk… 

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.