Multimedia Đọc Báo in

Giúp người hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

11:05, 02/01/2023

UBND xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) vừa tổ chức ra mắt mô hình "Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng".

Tại buổi lễ ra mắt mô hình, đại lý thức ăn chăn nuôi gia súc Nông Pòng (xã Ea Siên) đã tham gia hỗ trợ nguồn vốn 200 triệu đồng cho anh Hứa Văn Thiện (thôn 6) – là công dân hoàn lương để phát triển kinh tế bằng mô hình trang trại nuôi vịt khép kín; đồng thời, chủ đại lý cũng hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo cung ứng đầu và phân phối sản phẩm đầu ra cho trang trại.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an thị xã, Cấp ủy, chính quyền xã Ea Siên cũng đã trao những phần quà động viên, khích lệ tinh thần cho 3 công dân tái hòa nhập cộng đồng.

a
Đại lý Nông Pòng trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho anh Hứa Văn Thiện.

Mô hình thành lập nhằm giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người lầm lỗi ổn định cuộc sống, xoá bỏ mặc cảm, tự ti về quá khứ, vươn lên làm lại cuộc đời; định hướng giúp các công dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức của toàn thể tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác giúp đỡ, hỗ trợ và cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

a
Người trong diện tái hòa nhập cộng đồng ký cam kết chấp hành pháp luật.

Được biết, xã Ea Siên có hơn 87% dân số là người dân tộc thiểu số; đời sống nhân dân tại một số thôn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Theo số liệu thống kê của chính quyền địa phương, từ năm 2021 đến nay, xã đã tiếp nhận 6 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về sinh sống, làm việc tại các khu dân cư.

Thúy Hồng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.