Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu giáo chức tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

14:48, 10/01/2023

Sáng 10/1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV nhằm tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có 144 Hội cơ sở với 4.667 hội viên. Năm 2022, các cấp Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục củng cố tổ chức Hội, nhiều Hội cơ sở đã chủ động linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt thiết thực, đảm bảo mục tiêu “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

h
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điểm mới trong hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh năm 2022 là Hội đã phối hợp cùng Sở GD-ĐT tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong đó tuyên dương 40 gia đình Nhà giáo có nhiều thế hệ đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh, đồng thời Hội đã vinh danh 398 gia đình cựu giáo chức tiêu biểu có từ hai thế hệ Nhà giáo trở lên tham gia công tác phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh.

Trong năm, các cấp Hội cơ sở đã tổ chức 952 cuộc thăm hỏi, động viên hội viên trị giá 548,7 triệu đồng; tư vấn kỹ thuật trồng tiêu, cà phê, chăn nuôi cho 381 hội viên; hỗ trợ 270 gia đình hội viên khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; vận động hội viên ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 trên 134 triệu đồng.

h

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội Cựu giáo chức tỉnh còn đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh xây dựng xã hội học tập; vận động hơn 80 học sinh bỏ học trở lại trường; hỗ trợ 488 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; có 378 hội viên tham gia các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng... Đến nay, toàn tỉnh có 509 vị trí công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận do hội viên của Hội đảm nhận.

Năm 2022, Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của Hội Cựu giáo chức tỉnh đạt thành tích xuất sắc “Xây dựng Hội Cựu giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022.

h
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc “Xây dựng Hội Cựu giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát triển Hội cơ sở và hội viên; đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên; vận động hội viên phát huy vai trò nhà giáo, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên; đẩy mạnh công tác thi đua, xây dựng tổ chức Hội, phấn đấu đạt danh hiệu xây dựng “Tập thể cơ sở vững mạnh xuất sắc”, “Cán bộ Hội xuất sắc”, “Hội viên xuất sắc”.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.