Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

18:41, 24/06/2022

Ngày 24/6, tại xã Dray Sáp, UBND huyện Krông Ana đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022; hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại buổi lễ, đại diện UBND huyên Krông Ana đã phát động đến các xã, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội cùng toàn thể người dân trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức, tham gia các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên ngày càng tươi đẹp hơn.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán của huyện; đồng thời tiếp tục cổ vũ, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường một cách chủ động, tích cực, hiệu quả.

Các đại biểu trồng cây
Các đại biểu trồng cây xanh tại xã Dray Sáp.

Được biết, những năm qua, phong trào trồng cây đã trở thành nét văn hóa, mang lại lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Riêng trong năm 2021, toàn huyện đã trồng được hơn 115 ha rừng sản xuất và 3.800 cây phân tán mục đích cảnh quan.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã tổ chức trồng 200 cây sao đen tại sân vận động và các thôn, buôn trên địa bàn xã Dray Sáp.

Vân Anh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.