Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

14:56, 19/05/2022

Sáng 19/5, nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), UBND huyện Ea Súp đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Quảng trường 30/8, thị trấn Ea Súp.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện theo lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, những năm qua nhiều cơ quan, đơn vị, khu dân cư tiêu biểu, với nhiều hành động khác nhau đã chủ động, tích cực trồng được nhiều cây xanh tại nơi làm việc, nơi ở, qua đó tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể, trong giai đoạn 2017 - 2022, huyện đã trồng mới được 2.500 cây xanh trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ viên chức trên địa bàn huyện Ea Súp tham gia trồng cây tại quảng trường 30/8 thị trấn Ea Súp.
Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ viên chức trên địa bàn huyện Ea Súp hưởng ứng lễ phát động tham gia trồng cây tại Quảng trường 30/8 thị trấn Ea Súp.

Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban ngành đoàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, người dân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tham gia trồng 100 cây Sấu tại Quảng trường 30/8 và một số trục đường chính tại trung tâm huyện.

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.