Multimedia Đọc Báo in

Công ty Cổ phần sách – Thiết bị Trường học Đắk Lắk:

Kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà sách Giáo dục

14:32, 01/06/2023

Sáng 1/6, Công ty Cổ phần sách – Thiết bị Trường học Đắk Lắk tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà sách Giáo dục (1/6/2003 – 1/6/2023).

Sau hơn 40 năm thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk đã có 7 nhà sách trên địa bàn tỉnh; trong đó, Nhà Sách Giáo dục đến thời điểm này là vừa tròn 20 năm hình thành và phát triển.

Người dân mua dụng cụ học tập tại Nhà sách Giáo dục, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột
Khách hàng mua đồ dùng học tập tại Nhà sách Giáo dục, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột

Vượt qua nhiều khó khăn, Nhà sách Giáo dục đã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ở lĩnh vực: sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục, nhu yếu phẩm, quà lưu niệm, các dịch vụ quà tặng…

Bên cạnh đó, Nhà sách Giáo dục còn đổi mới hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối với các cơ sở giáo dục để cung ứng sách bảo đảm thời gian, số lượng cho học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu vùng xa…

Ông Trương Văn Băng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk tặng quà cho học sinh vượt khó tại buổi lễ
Ông Trương Văn Băng (bìa trái), Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk tặng quà cho học sinh vượt khó tại buổi lễ

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần sách – Thiết bị Trường học Đắk Lắk đã trao tặng 30 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho 30 em học sinh vượt khó trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.