Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm về phương thức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới

15:38, 19/04/2022

Sáng 19/4, Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm phương thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới phục vụ nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các phòng chức năng đã cung cấp và trao đổi những thông tin về công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; công tác đối ngoại biên phòng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; công tác phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, đưa ra những nhận định và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm
Các đại biểu tham dự tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá, Tiến sĩ Vũ Đình Liêm, Trưởng Phòng Khoa học quân sự nhấn mạnh, phương thức quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là tổng thể cách thức biện pháp của BĐBP độc lập hoặc phối hợp với các ban, ngành, lực lượng tiến hành hoạt động vũ trang, phi vũ trang, nghiệp vụ để quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, văn minh, hiện đại. Chính vì vậy, những nội dung được BĐBP tỉnh Đắk Lắk trao đổi và cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi, cũng như bổ sung vào những giải pháp hiệu quả làm cơ sở để Phòng Khoa học Quân sự tổng hợp hoàn thiện các nội dung phục vụ đề tài cấp Bộ Quốc phòng về “Phương thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Đình Liêm phát biểu ý kiến tại tọa đàm
Đại tá, Tiến sĩ Vũ Đình Liêm chia sẻ tại tọa đàm

Trước đó, Đoàn công tác của Phòng Khoa học Quân sự đã đến khảo sát và tọa đàm về phương thức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.