Multimedia Đọc Báo in

Những chiến sĩ “sao vuông” ở công ty cao su

08:26, 28/12/2023

Nửa đêm, theo sự phân công của Phó Tổng giám đốc Thường trực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk Lương Văn Du, lực lượng tự vệ công ty với trang phục chỉnh tề, gậy cao su, công cụ hỗ trợ cầm sẵn trên tay tỏa về bốn hướng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vườn cây.

Trong những cánh rừng cao su bạt ngàn, tít tắp, chạy từ xã Ea Hồ qua Ea Tam, Ea Tân, Ea Toh, Phú Xuân (huyện Krông Năng)… lấp loáng ánh đèn pin phát ra từ chiếc mũ bảo hộ của các công nhân đi cạo mủ...

Tự vệ Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk tuần tra bảo vệ vườn cây.

Như đã quá quen với chuyện này, anh Mai Huy Bình, Phó Phòng Tuần tra - Bảo vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty vừa khéo léo điều khiển xe máy vượt qua những con dốc gập ghềnh sỏi đá, ổ trâu, vừa quay sang nói với chúng tôi: “Là lực lượng không thoát ly sản xuất nên ngoài việc tham gia huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự vệ còn phải nhận khoán, chăm sóc, khai thác từ 3 - 5 ha cao su như những công nhân, người lao động khác. Theo đặc tính tự nhiên, sau khi khai thác, cây cao su cần “nghỉ ngơi” khoảng hai ngày rồi mới cho mủ lại. Đây chính là khoảng thời gian để các “sao vuông” luân phiên thực hiện nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh của bản thân”.

Theo chia sẻ của anh Bình, trước đây, do đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, tình trạng trộm cắp mủ cao su, lấn chiếm đất sản xuất thi thoảng vẫn xảy ra. Từ năm 2014 đến nay, sau khi công ty ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng tự vệ, bảo vệ công ty được chú trọng, triển khai hiệu quả. Với nhiều biện pháp hữu hiệu, như tăng cường tuần tra, canh gác; lập hàng rào phân khu, phân vùng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân; cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động là người dân tộc tại chỗ; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới…, tình trạng trộm cắp mủ cao su, lấn chiếm đất sản xuất giảm dần rồi không còn nữa. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt an ninh, an toàn, giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc, hoạt động của các tổ tuần tra, kiểm soát vẫn được duy trì thường xuyên, nghiêm túc.

Đồng chí Lương Văn Du, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk (đứng giữa) kiểm tra vườn cây của đơn vị.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” luôn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, các đợt huấn luyện, diễn tập do Ban CHQS huyện Krông Năng tổ chức. Kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả hằng năm luôn có sự tiến bộ rõ nét, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng phần lớn là bộ đội xuất ngũ nên rất có kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện. Từ thực tiễn hoạt động, công tác, nhiều công nhân, chiến sĩ “sao vuông” được cấp trên tin tưởng đề bạt, bổ nhiệm lên làm đội trưởng, đội phó, trưởng phòng, phó phòng...

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vừa qua, tập thể Ban CHQS Công ty và Chỉ huy trưởng Lương Văn Du vinh dự được Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen.

Hà Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.