Multimedia Đọc Báo in

Quy định chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

10:16, 21/06/2024

Tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười ba diễn ra ngày 20/6, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, buôn, tổ dân phố thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Về số lượng thành viên, nếu thôn, buôn, tổ dân phố có quy mô dân số đến 2.000 người sẽ được bố trí 3 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên); trường hợp thôn, buôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT an toàn xã hội bố trí tối đa 5 thành viên.

Đối với thôn, buôn, tổ dân phố có quy mô dân số trên 2.000 người được bố trí 4 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 tổ viên); thôn, buôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT an toàn xã hội thì bố trí tối đa 6 thành viên.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

Về chế độ, tổ trưởng được hưởng 1,8 triệu đồng/người/tháng, tổ phó được hưởng 1,5 triệu đồng/người/tháng, tổ viên được hưởng 1,2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ…

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.199 thôn, buôn, tổ dân phố; trong đó có 1.341 thôn, 556 buôn, 302 tổ dân phố. Đến ngày 1/4/2024, lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh có 1.808 người; bảo vệ dân phố có 1.164 người; đội trưởng, đội phó đội dân phòng có 4.076 người. Số lượng công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố đồng thời là đội trưởng, đội phó đội dân phòng có 1.508 người. Tổng kinh phí đang chi trả cho 3 lực lượng trong 1 năm là hơn 75,2 tỷ đồng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, được sự quan tâm từ Trung ương, địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, qua đó góp phần xây dựng lực lượng trị an cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương. 

Tuy nhiên, thực tế tổ chức, biên chế của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tập trung, thống nhất. Chế độ, chính sách của 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó dân phòng) không đồng đều, chưa tương xứng với công việc, phải đảm nhiệm và chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội, từ đó chưa thu hút, động viên, khuyến khích công dân tham gia cũng như an tâm công tác lâu dài, gây khó khăn cho công tác tuyển chọn.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ có hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết, làm cơ sở thống nhất 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng) thành 1 lực lượng.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 diễn ra sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước.