Multimedia Đọc Báo in

10 sự kiện nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024

16:42, 17/07/2024

Giai đoạn 2019 - 2024, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực.

1. Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề “Phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”, đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị LLVT tỉnh nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, xác định nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bất cứ thế lực nào làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Phát huy truyền thống, trải qua các thời kỳ cách mạng, LLVT tỉnh luôn giữ vai trò quan trọng và đóng góp to lớn trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh nhà.

LLVT tỉnh phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung mọi nỗ lực, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

4. Tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”

Chương trình diễn ra trang trọng với quy mô lớn, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bày tỏ quyết tâm phát huy giá trị to lớn của Chiến thắng Buôn Ma Thuột, truyền thống của đơn vị, đẩy mạnh thi đua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giành những thành tích và đỉnh cao mới.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

5. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2021

Tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập KVPT một bên, hai cấp, có một phần thực binh của tỉnh đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Điểm mới của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 là đã vận dụng linh hoạt căn cứ chiến đấu mô phỏng vào việc vận hành cơ chế trong luyện tập các trạng thái; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, thông suốt ở phần thực binh với nhiều quy mô, cấp độ khác nhau, phát huy hiệu quả sức mạnh chiến đấu của các lực lượng trong việc xử trí tình huống.

6. Tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở (Đề án 1371), giai đoạn 2021 - 2027”

Tham mưu thực hiện Đề án 1371, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, địa phương triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua công tác dân vận, các hoạt động của tổ chức quần chúng… Năm 2023, Đề án 1371 được triển khai thành công tại các huyện Buôn Đôn, Krông Pắc; năm 2024 thực hiện tại các huyện M’Drắk, Ea Súp.

7. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao nhiệm vụ cho Đội K51, mùa khô 2023 - 2024

Mùa khô 2023 - 2024, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả cao nhất trong những năm gần đây mà Đội K51 thực hiện.

8. Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố sáp nhập, giải thể, tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; giải thể Ban Khoa học quân sự

Giao nhiệm vụ cho Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị tiếp tục kế thừa bề dày truyền thống và thành tích đã đạt được của ngành hậu cần – kỹ thuật, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đối với Ban Khoa học quân sự sau khi giải thể, điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu; tiếp tục phát huy việc nghiên cứu lịch sử, lưu giữ và làm tỏa sáng về những chiến công, thành tích của LLVT tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoạt giải Ba tại Hội thi Kỹ thuật tăng - thiết giáp (TTG) toàn quân

Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân định kỳ tổ chức 5 năm một lần, là một hoạt động lớn của chuyên ngành kỹ thuật TTG.

Năm 2022, hội thi thu hút 27 đơn vị. Đắk Lắk tham gia thi các nội dung: Xe TTG tốt; khai thác xe TTG giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật TTG.

10. Đoàn Nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh đạt Chương trình xuất sắc tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024

Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Đắk Lắk được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lựa chọn là đơn vị lực lượng vũ trang địa phương duy nhất, đại diện cho Quân khu 5 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X (do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức).

Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh đạt chương trình Xuất sắc tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X.

Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Đắk Lắk tham gia Liên hoan với chủ đề “Sắt son lời thề - Vì nhân dân quên mình”, gồm sáu tiết mục. Kết thúc liên hoan, Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh được Tổng cục Chính trị tặng cờ Chương trình xuất sắc cùng nhiều bằng khen và giấy khen.

Quỳnh Anh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc