Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

19:08, 28/08/2015

Sáng 28-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo tại hội thảo, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp hội trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như: 80% hộ gia đình phụ nữ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa các cấp; 100% hộ gia đình hội viên được tuyên truyền các tiêu chí về 5 không, 3 sạch; 82% phụ nữ được tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước (vượt chỉ tiêu 2%); 83% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua yêu nước (vượt chỉ tiêu 3%); xây dựng 126 nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo (vượt chỉ tiêu 62 nhà mái ấm)... Bên cạnh đó, cũng có một số chỉ tiêu thực hiện khó đạt, đó là xây dựng cán bộ hội các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu với vị trí công tác; 100% cán bộ Hội chủ chốt 3 cấp dưới 45 tuổi đạt chuẩn chức danh; mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 1-2 mô hình mới/năm và hoạt động có chất lượng...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các mô hình; cách thức, biện pháp để phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm triển khai giám sát theo Quyết định 217 đạt hiệu quả; cần phối hợp như thế nào với các cấp, các ngành để hỗ trợ phụ nữ nghèo, cũng như việc làm thế nào để tạo việc làm bền vững cho phụ nữ sau học nghề. Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét việc lựa chọn các vấn đề để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy về tạo cơ chế trong đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở...

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.