Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo Kết luận số 173; Chỉ thị số 43; Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

17:52, 09/09/2020

Sáng 9-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật Phạm Chí Thành; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, thông tin nội dung Chuyên đề “Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư"; Chuyên đề “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản – thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 trong thời gian tới”; Chuyên đề “15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”, Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư; Chuyên đề “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”.

f
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản các sách lý luận, chính trị,; đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho các cấp, các ngành ban hành kế hoạch, hướng dẫn, chương trình cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng được thực hiện thường xuyên; các cơ quan báo, tạp chí của Đảng tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc…

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.