Multimedia Đọc Báo in

Hết lòng với đồng đội

09:08, 02/08/2016

Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Cư M’gar không ngừng nỗ lực vượt khó, làm kinh tế giỏi; giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, Hội Cựu TNXP các cấp xã, thị trấn đã xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Với ý nghĩa nhân văn đó, chương trình được đông đảo hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Tính đến nay, 13 hội xã, thị trấn đã xây dựng được nguồn quỹ và phát huy hiệu quả, với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Điển hình là Hội Cựu TNXP xã Ea Tar, với tổng tiền quỹ là 60 triệu đồng, trung bình mỗi năm, Hội hỗ trợ vay vốn 5 triệu đồng/gia đình để các hội viên phát triển kinh tế. Đơn cử như năm 2016, đã cho 10 hội viên vay vốn, với số tiền 6 triệu đồng/hội viên. Các hội viên đã phát huy tối đa sự hỗ trợ của đồng đội, đưa vào đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả, như cựu TNXP Bùi Thị The (thôn 3), cựu TNXP Trịnh Thị Tư (thôn 2)...   

Dù mới triển khai nhưng phong trào “Hũ gạo tình thương” của Hội Cựu TNXP xã Cư M’gar đã mang lại hiệu quả tích cực. Thực hiện phong trào, mỗi năm các hội viên sẽ đóng góp 1 kg gạo, tích tiểu thành đại, số gạo cứ tăng dần ấy đã được hỗ trợ trực tiếp cho những hội viên nghèo khó, như giúp gia đình cựu TNXP Y Chất Kbur (chi hội 2) 20 kg gạo để ăn Tết... Không riêng xã Cư M’gar, mà Hội Cựu TNXP các xã Cư Dliê Mnông, Ea Kuêh cũng giúp đỡ hội viên bớt khó khăn qua phong trào “Hũ gạo tình thương”.

Bên cạnh đó nhiều cựu TNXP cũng hết lòng hỗ trợ đồng đội về cả vật chất lẫn tinh thần. Tiêu biểu là cựu TNXP Nguyễn Thị Định (xã Ea Kiết) đã nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt, cho nhiều hội viên vay vốn không tính lãi trung bình 10 triệu đồng/hội viên để phát triển kinh tế. Đó là tấm lòng của cựu TNXP Nguyễn Thị Sâm (xã Ea Kuêh), không chỉ vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng, bà còn là Chủ tịch Hội cựu TNXP xã, thường xuyên bám sát cơ sở, động viên, giúp đỡ đồng đội khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương; đặc biệt, dành tiền cho hội viên vay vốn, không tính lãi... 

Đại diện Hội cựu TNXP huyện Cư M’gar (bên phải) thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng đội ở xã Ea Tar.
Đại diện Hội cựu TNXP huyện Cư M’gar (bên phải) thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng đội ở xã Ea Tar.

Góp phần giúp cựu TNXP huyện Cư M’gar an cư lạc nghiệp, những năm qua, Hội cựu TNXP tỉnh đã vận động cá nhân, tập thể sửa chữa, xây nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng năm 2015, Tỉnh Hội đã phối hợp các đơn vị tặng 3 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ 3 triệu đồng cho các cựu TNXP: Đặng Thị Thiện (xã Ea Kuêh), Trần Thị Lan (xã Ea Mnang), Nguyễn Thị Triển (xã Quảng Phú). Cùng với đó, nhiều hội viên được hỗ trợ sửa chữa, xây nhà mới. Nhắc đến đồng đội có hoàn cảnh éo le, ông Lê Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Cư M’gar ngậm ngùi: “Năm trước, được Hội TNXP tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở, vợ chồng bà Đàm Thị Dung (xã Ea Kuêh) vui lắm. Tuổi cao, sức yếu, hai vợ chồng (chồng bà cũng là cựu chiến binh) chỉ mong có căn nhà chắc chắn để che mưa che nắng. Nhưng khởi công chưa bao lâu, bà đã đột ngột ra đi... Với tinh thần đồng đội, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành căn nhà và bàn giao lại cho chồng bà, đó như một tấm lòng chân thành gửi đến gia đình”... Cũng hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, cựu TNXP Lê Thị Duyên (xã Quảng Hiệp) ở cùng con trai. Dù căn nhà đã cũ nát, nhưng ruộng vườn canh tác ít, bà lại thường xuyên đau yếu, khiến gia đình chẳng dám mơ xây được nhà mới. Được Hội cựu TNXP tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở, bà đã yên tâm khi mỗi mùa mưa gió...

Bằng những việc làm ý nghĩa, chân thành, các cấp hội cựu TNXP đã góp phần làm ấm thêm tình cảm đồng chí, đồng đội, tạo động lực giúp các hội viên vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.