Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

08:36, 29/09/2017

Phát huy bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Những năm trước, trên địa bàn xã Ea Tu xảy ra vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai giữa người dân buôn Ea Nao A với Chi nhánh Nông trường Cao su 30-4, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, Thành ủy, UBND TP. Buôn Ma Thuột cùng các cấp, ngành, đoàn thể đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, xây dựng phương án giao bổ sung đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại đây.

Cán bộ Hội CCB các cấp thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con buôn Ea Nao A, xã Ea Tu,  TP. Buôn Ma Thuột.
Cán bộ Hội CCB các cấp thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con buôn Ea Nao A, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột.

Trong định hướng chung đó, Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo Hội CCB cơ sở bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động bà con. Theo đó, bên cạnh việc tham gia các đoàn phát động quần chúng, 15 cán bộ, hội viên CCB xã Ea Tu và Chi hội CCB buôn Ea Nao A còn trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền về Luật Đất đai, các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo chương trình 132, 134… của Chính phủ. Ông Bùi Quang Phúc, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Tu chia sẻ: “Đi ban ngày không gặp, chúng tôi đi ban đêm, rất nhiều trường hợp phải kiên trì đi lại nhiều lần, tranh thủ tiếng nói của người có uy tín và cả những hộ đã đồng ý cùng tham gia vận động, tuyên truyền cho những hộ chưa đồng ý. Sau gần 3 tháng bám nắm địa bàn, Hội đã góp phần rất lớn trong việc thuyết phục 285 hộ đồng ý với phương án giao bổ sung 67 ha đất ở, đất sản xuất”. Đến nay, các hộ trong buôn đã ổn định cuộc sống, tập trung phát triển cây hoa màu và cà phê, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng đóng góp xây dựng buôn ngày càng vững mạnh.

Ngoài vụ việc tranh chấp đất đai ở buôn Ea Nao A, các cấp hội Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột còn tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp ở cơ sở như: vụ xây dựng trái phép 15 cây thánh giá trên điểm cao 559 (xã Cư Êbur), vận động tiểu thương về buôn bán tại chợ đầu mối Tân Hòa, tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng đường vành đai phía Tây… góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Theo ông Nguyễn Xuân Thụ, Chủ tịch Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột, xác định công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong hoạt động của Hội, những năm qua, các cấp Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, phát hiện những bức xúc, mâu thuẫn ở cơ sở kịp thời phản ánh tìm hướng giải quyết… 

Hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tham gia bảo vệ thành công Đại hội Đảng XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, hội viên CCB thành phố còn tham gia công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; diễn tập tác chiến trị an tại xã, phường và khu vực phòng thủ thành phố; tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp với các đoàn thể, các tổ hòa giải hòa giải thành 152 vụ việc ở cơ sở…

Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, 382 cán bộ, hội viên CCB đã được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; 131 người được bầu làm đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và 387 người là cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố. Hầu hết các CCB thành phố đã tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, được các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp đánh giá cao, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.