Multimedia Đọc Báo in

Tỏa sáng bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

08:37, 29/09/2017

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp to lớn vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu được Hội chú trọng thực hiện là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân. Hội tích cực vận động cựu chiến  binh đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các mặt hoạt động. Các cấp Hội đã bám sát cơ sở, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết về công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự đồng thuận, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Chương trình hoạt động phối hợp giữa Hội CCB tỉnh với các cơ quan, ban ngành và Quân sự, Công an ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Trên 70% chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng xã, phường đội là hội viên Hội CCB, hàng nghìn hội viên tham gia lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết. Hội vận động hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia và phối hợp tổ chức hòa giải thành hàng trăm vụ mâu thuẫn, tranh chấp tại khu dân cư; thực hiện tốt các phong trào thi đua. Từ các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như vậy, vai trò, uy tín của Hội được nâng cao, nhiều hội viên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UB MTTQ và đoàn thể các cấp.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lưk Bông (thứ 2 bên phải) cùng cán bộ Hội CCB các cấp trao đổi kinh nghiệm việc vận động hội viên làm đường giao thông nông thôn.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lưk Bông (thứ 2 bên phải) cùng cán bộ Hội CCB các cấp trao đổi kinh nghiệm việc vận động hội viên làm đường giao thông nông thôn.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các CCB luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã có nhiều giải pháp như: phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giới thiệu các mô hình làm kinh tế giỏi để hội viên tham quan, học tập; xây dựng mô hình 5/1 (5 hộ giàu, khá, giúp một hộ nghèo), xây dựng quỹ xoá đói, giảm nghèo, quỹ đồng đội, khai thác nhiều nguồn vốn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn... Hiện nay, Hội quản lý 12 chương trình cho vay vốn thông qua 725 tổ tiết kiệm và vay vốn với 25.425 hộ vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, hội viên và con em hội viên. Ngoài ra, từ nguồn vốn việc làm 700 triệu đồng do Trung ương Hội phân bổ, Hội đã tạo điều kiện giúp đỡ hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên nhằm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển cả về số lượng và hiệu quả kinh tế. Qua đó, có 6 điển hình tiêu biểu trong phong trào được Trung ương Hội tặng Bằng khen. 

Phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội. Tiêu biểu như các mô hình CCB tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Mô hình sản xuất cà phê của hội viên CCB xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.
Mô hình sản xuất cà phê của hội viên CCB xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội quan tâm, nhiệm kỳ qua hội viên đã đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.500 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hội viên đóng góp xây dựng 230 căn nhà Nghĩa tình đồng đội với trị giá gần 20 tỷ đồng…

Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội đã đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội các cấp để vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng và hoạt động Hội. Với những kết quả đã đạt được, Hội CCB tỉnh xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong khóa V nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CCB tỉnh có  49.444 hội viên, tăng 4.987 hội viên so với cuối nhiệm kỳ IV. Kết quả phân loại các tổ chức Hội hàng năm có 97,6% đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 59,9% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 96,4% hội viên gương mẫu và 94,9% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Hội CCB tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2012).

Đại tá Rơ Lưk Bông

(Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk)


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.