Multimedia Đọc Báo in

Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

10:24, 19/04/2017

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy, phát huy và tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Sau 3 năm (2014 – 2016) triển khai thực hiện Cuộc vận động, lực lượng vũ trang tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công.

Đoàn kết một lòng

Sống trong ngôi nhà mới đã nhiều tháng nay, nhưng niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trong gia đình ông Nguyễn Văn Giang, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn). Ông Giang là thương binh có tỷ lệ thương tật 31%, gia đình khó khăn về kinh tế, đặc biệt nhà ở đã xuống cấp trầm trọng. Đồng cảm với hoàn cảnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 70 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn) đóng góp 180 ngày công giúp ông xây nhà mới khang trang.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các điển hình tiên tiến.
Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các điển hình tiên tiến.

Những năm qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn lấy tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí đồng đội làm phương châm hành động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Khi thực hiện các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới: diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phòng chống thiên tai, lũ lụt… cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động phối hợp, tự nguyện sẻ chia trách nhiệm, hỗ trợ đồng đội hết mình. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình và bạn bè”, đóng góp quỹ tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, thăm hỏi đồng đội lúc ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, đơn vị đã chung tay hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà đồng đội, tổng trị giá 970 triệu đồng; hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo 237 triệu đồng; đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 935 triệu đồng, quỹ tình nghĩa trên 1 tỷ đồng; trao 14 sổ tiết kiệm tặng các gia đình có công với cách mạng…

Quân với dân một ý chí

Tháng 8-2016, con đường bê tông có chiều dài trên 1,1 km, đi qua tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) được khánh thành, mang lại niềm vui lớn cho người dân. Trước đây, đoạn đường đất này khá chật hẹp, luôn ở trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy. Ngày Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư xây dựng, bà con rất phấn khởi, tất cả đồng thuận hiến đất, đóng góp ngày công cùng bộ đội làm đường. Nhờ sự chung sức, đồng lòng ấy, con đường nhanh chóng hoàn thành.

Không chỉ cùng dân xây dựng đường giao thông nông thôn, trong những năm qua, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân. Biểu hiện rõ ràng nhất là thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đơn vị đã đóng góp trên 2.500 ngày công giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phát triển kinh tế, xây dựng các công trình nông thôn mới, công trình chống hạn…

Cùng với đó, thực hiện phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã tiết kiệm được trên 66,6 tấn gạo để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ trương xóa đói giảm nghèo, đơn vị đã tặng con giống, cây trồng cho 33 gia đình; tích cực hưởng ứng các phong trào “Mỗi cá nhân, tổ chức luôn gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Giúp đỡ, nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi, người già neo đơn”, “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”… Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng được tỏa sáng, thêm bồi đắp tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thực hiện Cuộc vận động, 3 năm liền, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều đạt trong sạch vững mạnh; năm 2014, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng; năm 2015 và năm 2016 được Bộ Quốc phòng tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng.


Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.