Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Krông Bông

14:03, 04/11/2017
Ngày 3-11, UBND huyện Krông Bông tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện lần thứ XI.
 
Trong 5 năm qua, Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện được duy trì thường xuyên, liên tục, nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, có 6/14 Chi bộ quân sự xã, thị trấn có cấp ủy; 174 đồng chí là dân quân tự vệ, dự bị động viên được kết nạp Đảng.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội
 
Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ chuyển biến tốt, kết quả tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. 
 
Thực hiện phong trào lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã đóng góp trên 500 ngày công lao động giúp dân tu sửa hơn 20,7 km đường liên thôn, nhà cộng đồng, vệ sinh khu dân cư; phối hợp tặng 16 con bò giống, 6 sổ tiết kiệm, 1,2 tấn gạo, 80 suất quà, 1 căn nhà… với tổng số tiền trên 340 triệu đồng tặng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa… với tổng số tiền trên 190 triệu đồng.
 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội
 
Qua phong trào thi đua Quyết thắng, 5 năm qua đã có 101 tập thể và 586 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.