Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Đại hội Thi đua Quyết thắng

17:45, 02/11/2017
Ngày 2-11, UBND huyện Buôn Đôn tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện lần thứ VII, giai đoạn 2012 – 2017.
 
Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội
Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội
 
Phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện luôn hướng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, 5/7 Chi bộ quân sự có cấp ủy; 138 đồng chí là dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội tập trung được kết nạp Đảng. 
 
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và công tác dân vận trong tình hình mới, đơn vị đã phối hợp xây dựng 9 căn nhà Tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp hàng trăm ngày công lao động giúp dân xây dựng nhà cửa, làm mới 5,3 km đường bê tông, nạo vét 8,7 km kênh mương thủy lợi.
 
Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được đơn vị triển khai chặt chẽ từ cơ quan đến các đơn vị; kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm có trên 70% đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.
 
Các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Đại hội
Các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Đại hội
 
Trong phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, mua sắm các trang thiết bị, cơ sở vật chất tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm, chăm lo sức khỏe cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,7%...

Qua phong trào Thi đua Quyết thắng, 5 năm qua đã có 201 tập thể và 786 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. 

 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.