Multimedia Đọc Báo in

Người xã đội trưởng nhiệt tình, năng nổ

09:29, 10/11/2017

Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2003 anh Võ Văn Phúc (ở thôn 2B, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm 2005, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phúc ra quân về lại địa phương và tham gia công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo.

Nhận thấy Phúc có năng lực về quân sự, nhiệt tình, năng động trong công việc, Đảng ủy xã Ea H’leo đã cử anh đi học lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã do Trường Quân sự địa phương tỉnh tổ chức. Ra trường năm 2008, anh Phúc được bổ nhiệm làm Xã đội phó, sau đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo.

Anh Võ Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo đang hướng dẫn  dân quân sử dụng súng AR15.
Anh Võ Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo đang hướng dẫn dân quân sử dụng súng AR15.

Trong những năm qua, dù ở cương vị nào, anh Phúc đều chịu khó học hỏi, hết lòng vì công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng chương trình làm việc cho bản thân, đơn vị; chủ động đề đạt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều nội dung, biện pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Anh trực tiếp xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập quân sự theo quy định; thành lập Tiểu đội dân quân thường trực kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Hằng năm, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã Ea H’leo đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao, không có tình trạng chống lệnh gọi khám, lệnh gọi nhập ngũ. Kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự, kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân xã luôn đạt loại khá. Chỉ huy lực lượng dân quân thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác tuần tra bảo vệ địa bàn. Anh Phúc còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho người có công theo các Quyết định của Chính phủ.

Anh Phúc còn trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân xuống buôn, thôn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động bà con không nghe, không làm theo lời bọn xấu xúi giục, không vượt biên; chung tay, góp sức cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến năm 2017, lực lượng dân quân của xã đã góp hơn 300 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông nông thôn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua những việc làm cụ thể của mình, anh Phúc được xem là tấm gương sáng trong công tác quân sự ở cơ sở; góp phần tích cực giúp cấp ủy, chính quyền xã Ea H’leo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm bình yên ở buôn, thôn. Thành tích của anh đã được cấp trên ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

        Ngọc Tài


Ý kiến bạn đọc