Multimedia Đọc Báo in

Trưng bày bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

17:07, 11/12/2017
Binh chủng Công binh, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh vừa phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trưng bày “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”.
 
Hơn 120 hình ảnh, hiện vật và các thước phim được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phản ánh một cách sinh động, chân thực về hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh gây ra đối với đất nước, con người Việt Nam; công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, cách phòng tránh tai nạn bom mìn; đồng thời cũng giới thiệu tổng quan về những nỗ lực của Chính phủ, Quân đội, bộ đội công binh, các tổ chức quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam…
 

Các đại biểu tham quan trưng bày bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

 
Buổi trưng bày nhằm tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thực trạng, hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; tác hại của các loại bom mìn, vật nổ thường gặp và cách phòng tránh. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.