Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

22:37, 26/02/2018

Ngày 26-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2017 trên địa bàn xã.

Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Krông Na là xã biên giới thuộc huyện Buôn Đôn, có chung đường biên giới với 2 xã Noong Khi Lưk và Sorêhui (huyện Cô Nhek, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia) với chiều dài 46,7 km. Xã có diện tích tự nhiên 111.379 ha, với 1.455 hộ, 5.517 khẩu, 13 dân tộc anh em cùng sinh sống và phân bổ trên 9 thôn, buôn. 

Sau hơn 2 năm phối hợp triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giữa UBND xã Krông Na với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, toàn xã có 18 tổ tự quản, 74 gia đình và 93 cá nhân tham gia phong trào.

Trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng (743, 747, 749 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động) tổ chức 25 buổi tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Đất đai, Luật Quản lý bảo vệ rừng, Pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng, quản lý và sử dụng vũ khí - vật liệu nổ công tác phân giới cắm mốc… tại 9 thôn, buôn, thu hút 2.215 lượt người tham gia; phối hợp tuyên truyền cho người dân hiểu âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu; thường xuyên phối hợp tuần tra và nắm chắc các loại đối tượng để kịp thời ngăn chặn khi có tình huống xảy ra; vận động cá nhân, gia đình, các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn xã ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với lực lượng biên phòng xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương xã Krông Na đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hai bên tăng cương công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vượt biên, xâm nhập, vi phạm chủ quyền biên giới, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý nhằm giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định chính trị trên tuyến vành đai biên giới của Tổ quốc; nhân rộng các mô hình tổ tự quản hiệu quả, thường xuyên kiểm soát bảo vệ biên giới, thôn xóm…

Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân...

 

... và tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho 2 tập thể đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc" cho 4 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và UBND xã Krông Na tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc