Multimedia Đọc Báo in

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 49: Gắn nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế

09:08, 13/04/2018

Những năm qua, Công ty TNHH MTV Cà phê 49 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, đứng chân trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) luôn gắn nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế; là một trong những lá cờ đầu của phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Krông Năng.

Tiền thân là đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều gian nan thử thách, Công ty TNHH MTV Cà phê 49 đã từng bước đi lên và hình thành vùng kinh tế - xã hội rõ nét, tạo động lực thúc đẩy kinh tế trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Hiện nay, Công ty có 5 đội sản xuất (4 đội sản xuất tại trung tâm và 1 đội tại xã Dliê Ya), với 1.175 lao động; đang quản lý sản xuất - kinh doanh trên 1.109 ha cà phê thực hiện theo mô hình giao khoán. Là một doanh nghiệp có diện tích cà phê lớn, Công ty đã chủ động từ khâu chọn giống, chăm sóc kỹ thuật và thu hái cà phê; đồng thời đầu tư đầy đủ hệ thống sân phơi, nhà kho nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi cung ứng ra thị trường. Năm 2017, tổng doanh thu của Công ty đạt 45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,5 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước trên 2,8 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả nên đời sống cán bộ và người lao động được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Cà phê 49 phối hợp cùng cựu chiến binh tuần tra bảo vệ mùa màng.
Lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Cà phê 49 phối hợp cùng cựu chiến binh tuần tra bảo vệ mùa màng.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống cho người lao động, Công ty còn đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Theo đó, hằng năm Công ty phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Năng mở khóa huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến bảo vệ địa bàn, doanh nghiệp. Ngoài ra, còn chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Đồng chí Hồ Trọng Tu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty cho biết: “Hiện nay, công tác huấn luyện quân sự được Ban CHQS Công ty bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Để bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ, trước khi bước vào mùa huấn luyện, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tốt hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vũ khí, phương tiện... Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm của đơn vị luôn được cấp trên đánh giá 100% đạt yêu cầu; trong đó khá, giỏi chiếm tới trên 90%”.

Trong các đợt huấn luyện hằng năm, các chiến sĩ tự vệ của đơn vị được huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự; trong đó về chính trị bao gồm những nội dung cơ bản chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại vũ khí, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kiểm tra bắn đạn thật, hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống theo phương án chiến đấu, phòng thủ dân sự, giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn…

Lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Cà phê 49 tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Cà phê 49 tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Với các chiến sĩ tự vệ, nhiều người bận bịu công việc gia đình nhưng vẫn thường xuyên đăng ký tham gia huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện tập trung, mọi người sắp xếp công việc gia đình, công ty một cách khoa học để tham gia đúng, đủ thời gian theo quy định. Trên thao trường, mọi người hăng say luyện tập bất kể thời tiết khắc nghiệt. Bởi vì ai cũng ý thức được tầm quan trọng của công tác này, như lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoa, một chiến sĩ đã 5 lần tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ do Công ty tổ chức: “Trong mỗi đợt huấn luyện, chúng tôi đều được học điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động trên chiến trường, học cách băng bó vết thương, lắp đặt thuốc nổ, ném lựu đạn và nhất là võ thuật (các thế võ tự vệ). Qua việc học tập này, chúng tôi được trang bị nhiều kiến thức về quốc phòng, quân sự, từ đó sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.