Multimedia Đọc Báo in

Hội thao ngành Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19:42, 24/05/2018
Ngày 24-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thao ngành Hậu cần năm 2018.
 
Tham dự hội thao có 60 cán bộ, chiến sĩ đến từ 4 đoàn: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn, Trung đoàn 584 và Phòng Tham mưu (gồm Đại đội Thông tin, Đại đội Trinh sát).
 
Các đoàn thi tài nội dung
Các đoàn thi tài nội dung thực hành đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1
 
Tại hội thi, cán bộ, chiến sĩ các đoàn cùng tranh tài 5 nội dung: thực hành đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1; mắc tăng võng trong trú quân dã ngoại; nấu ăn trong điều kiện dã ngoại (theo tiêu chuẩn 20 nghìn đồng/suất, bảo đảm cho 100% quân số của mình tham gia hội thao); băng bó, cấp cứu thương binh và chuyển thương binh hỏa tuyến; vận chuyển vật chất, thương binh bằng phương tiện thô sơ sức người và xử trí tình huống trong quá trình vận chuyển. 
 
Kết thúc hội thao, Trung đoàn 584 giành giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì: Ban Chỉ Quân sự huyện Ea Súp; đồng giải Ba: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn và Phòng Tham mưu. 
 
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị tham gia
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc tại hội thao
 
Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao giải Nhất nội dung thực hành đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1 cho Phòng Tham mưu; giải Nhất nội dung mắc tăng võng trong trú quân dã ngoại cho Trung đoàn 584; giải Nhất nội dung nấu ăn trong điều kiện dã ngoại cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp; giải Nhất nội dung băng bó, cấp cứu thương binh và chuyển thương binh hỏa tuyến cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn; giải Nhất nội dung vận chuyển vật chất, thương binh bằng phương tiện thô sơ sức người và xử trí tình huống trong quá trình vận chuyển cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.