Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

16:00, 11/05/2018

Sáng 11-5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Krông Năng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Thanh niên huyện Krông Năng bước qua Cầu Vinh quang tại Lễ giao, nhận quân năm 2018 (Ảnh minh họa).

Năm 2018, huyện Krông Năng được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 175 nam công dân tham gia NVQS; trong đó 160 nam công dân thực hiện NVQS và 15 nam công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để đạt chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS huyện đã phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các bước, quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức khám tuyển sức khỏe, qua đó phát Lệnh gọi nhập ngũ cho 175 công dân (đạt 100% chỉ tiêu được giao).

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, huyện đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018 bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm; 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều vui vẻ, an tâm lên đường nhận nhiệm vụ; các đơn vị nhận quân của huyện Krông Năng là Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS huyện cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2018 là: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng thuộc diện đăng ký NVQS còn hạn chế, nên công dân không đăng ký tham gia NVQS còn tương đối nhiều; việc kiểm tra, đôn đốc công dân khám tuyển NVQS còn lơ là nên số công dân đi làm ăn, học tập xa nhà không về đúng theo thời gian quy định; công tác xét duyệt chính trị, hồ sơ lý lịch của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả...

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Năng đã trao Giấy khen tặng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.