Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc lớp học tiếng Êđê năm 2018

18:30, 04/10/2018
Chiều 3-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ bế mạc lớp học tiếng Êđê năm 2018.
 
Sau một tháng học tập (từ ngày 4-9 đến 3-10) tại Trung đoàn 584, các học viên là cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang tỉnh đã nắm được cơ bản về chữ cái, ngôn ngữ tiếng Êđê trong giao tiếp thông thường với bà con; một số phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Êđê.
 
Đây cũng là bước khởi điểm cho việc tiếp xúc, gần gũi để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
 
Các đại biểu tham dự bế mạc lớp học tiếng Êđê
Các đại biểu tham dự bế mạc lớp học tiếng Êđê
 
Kết quả cuối khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 27,4% đạt khá, giỏi.
 
Được biết, lớp học tiếng Êđê sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) tổ chức giảng dạy trong 3 năm (2018 - 2020).
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.