Multimedia Đọc Báo in

Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

10:53, 28/02/2019
Sáng 28-2, Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức trang trọng Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2019).
 
Các đại biểu tham dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ
Các đại biểu tham dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ
 
Dự lễ viếng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các  sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo Thành uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN thành phố Buôn Ma Thuột, cùng nhân dân trên địa bàn.
 
Các đại biểu dâng hoa...
Các đại biểu dâng hoa các Anh hùng liệt sỹ

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn dâng hương các anh hùng liệt sỹ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ
 
Nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ, tưởng nhớ công lao các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh bày tỏ lòng tri ân trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh bày tỏ lòng tri ân trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ
 
Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Bộ đội Biên phòng đã thể hiện lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; làm rạng ngời thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội cụ Hồ”.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.