Multimedia Đọc Báo in

Đối thoại với đoàn viên thanh niên tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động

08:11, 27/03/2019
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 25-3, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đối thoại với đoàn viên thanh niên tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.
 
Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi đối thoại.
 
Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi đối thoại
Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại
 
Tham dự đối thoại có đại diện các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; hơn 160 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
 
Buổi đối thoại đã diễn ra sôi nổi với hơn 15 ý kiến xoay quanh các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, điều kiện học tập để được phục vụ lâu dài trong Quân đội và phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong thời gian tại ngũ....
 
Các ý kiến vướng mắc đã được giải đáp đầy đủ, qua đó giúp Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tạo không khí phấn khởi, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào cho thế hệ trẻ.
 
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tổ chức các hoạt động thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia
 
Được biết, nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước đó, các tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa nơi địa bàn đơn vị đóng quân, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.
 
Hữu Lương - Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.