Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

14:37, 09/04/2019
Sáng 9-4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh (NVQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; triển khai công tác năm 2020. 
 
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị nhận quân.
 
Đại tá Lê Mỹ Danh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Quang cảnh hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
 
Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.799 công dân nhập ngũ; trong đó, 2.451 công dân tham gia NVQS (1 nữ) và 348 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; các tân binh được phân về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu V, Bộ Công an và Công an tỉnh.
 
Theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh, công tác tuyển quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm tiêu chí “3 trong 1”; đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu V, sự theo dõi, hướng dẫn sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể địa phương trong triển khai thực hiện từng khâu, từng bước...  
 
1
Thanh niên huyện Krông Pắc hăng hái lên đường tòng quân. (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS ở một số địa phương chưa chặt chẽ, quá trình đăng ký còn bỏ sót nguồn, nhất là các trường hợp công dân đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngoài tỉnh; việc tổ chức khám sức khỏe chưa thực sự kỹ, chưa phát hiện hết tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình thanh niên; công tác xét duyệt chính trị, đạo đức lối sống vẫn để có trường hợp không đủ tiêu chuẩn “lọt” vào danh sách tòng quân…
 
1
Đại tá Lê Mỹ Danh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Mỹ Danh yêu cầu trong năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần chú trọng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm về chất lượng và quân số, đặc biệt là tuyển chọn những công dân là đảng viên, có trình độ văn hóa bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS và các văn bản liên quan; tổ chức tốt các khâu đăng ký NVQS, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị; thực hiện tốt bình cử, công khai, không để xảy ra biểu hiện tiêu cực trong tuyển quân; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những đối tượng trốn, tránh thực hiện NVQS; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân nhân xuất ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.