Multimedia Đọc Báo in

Phát huy truyền thống, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

08:39, 04/06/2019

Trong những năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là cuộc vận động), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, có lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, để cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, định hướng tư tưởng cho từng tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được tham gia học tập các chuyên đề về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm…

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh) trên đường ra thao trường huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh) trên đường ra thao trường huấn luyện.

Qua thực hiện cuộc vận động, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được nâng cao; các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh còn làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

 
“Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, duy trì thực hiện cuộc vận động, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị...”.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Đặc biệt, LLVT tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Quán triệt sâu sắc chức năng “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” gắn với thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào những bước “chuyển mình” của nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, các đơn vị LLVT tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tu sửa và làm mới hơn 78 km đường giao thông nông thôn, hơn 85 km kênh mương; xây dựng 2 phòng học mầm non trị giá 50 triệu đồng; xây tặng 21 nhà Tình nghĩa trị giá 1,3 tỷ đồng; tặng 16 sổ tiết kiệm, 51 con bò giống, 1 con trâu cho 52 hộ nghèo; hỗ trợ giống cây trồng, phân bón và con giống gia súc, gia cầm khác trị giá hơn 845 triệu đồng; tặng 5.698 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá hơn 1,7 tỷ đồng; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với 115 đợt/11.300 lượt người.

Ngoài ra, thực hiện tiết kiệm từ nguồn ngân sách địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 2 công trình đoàn kết quân - dân, tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị Bộ Quốc phòng và Quân khu đóng quân trên địa bàn, xây dựng 4 công trình đoàn kết quân - dân trị giá 260 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các đơn vị trong LLVT tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

LLVT huyện Buôn Đôn giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai.
LLVT huyện Buôn Đôn giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai.

Đơn cử như gia đình cựu thanh niên xung phong Y Djuăt Êban (60 tuổi, trú tại buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) gặp khó khăn, bản thân ông mất sức lao động, vợ vừa mất, căn nhà cũ đã xuống cấp... đã được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng căn nhà Tình nghĩa; gia đình bà Bùi Thị Đây (SN 1958, thôn 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) là thân nhân liệt sỹ, có hoàn cảnh khó khăn đã được những người lính Cụ Hồ xây tặng căn nhà Tình nghĩa rộng khoảng 70 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng…

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.