Multimedia Đọc Báo in

Ban CHQS huyện Ea Súp Đại hội quân nhân

09:40, 14/07/2019
Ban CHQS huyện Ea Súp vừa tổ chức Đại hội quân nhân, nhiệm kỳ 2019 – 2021.
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2019, Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện đã động viên cán bộ, nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng ủy, kế hoạch của người chỉ huy đề ra; giúp Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do cấp trên giao: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật đúng kế hoạch; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy. 
 
 Đại đội 2, Ban CHQS huyện Ea Súp duy trì nghiêm chế độ tập luyện, sẵn sàng chiến đấu
Chiến sĩ Đại đội 2, Ban CHQS huyện Ea Súp hăng hái tập luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
 
Hằng tháng, quý, Hội đồng quân nhân đã tham mưu cho Đảng ủy - Ban CHQS huyện tổ chức sinh hoạt dân chủ “Ngày văn hóa tinh thần” để người chỉ huy quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phổ biến các chế độ tiêu chuẩn. Đồng thời để mọi quân nhân được đề đạt nguyện vọng của mình; công khai các chế độ như: nghỉ phép, niên hạn được đề nghị tặng Huân, Huy chương các loại; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương, xét đề nghị khen thưởng đột xuất và định kỳ... Trong công tác dân chủ về hậu cần, đời sống, mọi chế độ, quyền lợi, tiêu chuẩn của quân nhân đều được bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc.
 
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019 - 2021. Trung tá Lữ Quốc Phòng, Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban CHQS huyện được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân.
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.