Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk giành nhiều thành tích cao tại Hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp Quân khu

11:23, 15/08/2019
Tại Hội thao thể dục thể thao do Quân khu 5 tổ chức vừa qua, Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc giành nhiều thành tích cao.
 
Diễn ra từ ngày 12 đến 14-8, hội thao thu hút gần 700 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Lực lượng vũ trang Quân khu 5. 
 
Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh dự Hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp Quân khu
Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh dự Hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp Quân khu
 
Các đoàn vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản huấn luyện thể lực, chạy việt dã 10 km, bơi vũ trang dân quân tự vệ, ba môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ.
 
Vận động viên các đoàn thi tài nội dung bơi ứng dụng vũ trang
Vận động viên các đoàn thi tài nội dung bơi vũ trang
 
Tham gia hội thao, Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh có 23 vận động viên. Kết quả, đơn vị đã xuất sắc giành 3 giải cá nhân và 2 giải đồng đội. Cụ thể, ở nội dung cá nhân: giải Nhất ba môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ, giải Nhì vượt vật cản huấn luyện thể lực và giải Ba ba môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ. Ở nội dung đồng đội: giải Nhì chạy việt dã 10 km của bộ đội thường trực và giải Ba ba môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ.
 
Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh giành được nhiều thành tích cao tại hội thao
Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh giành được nhiều thành tích cao tại hội thao
 
Hội thao là cơ sở để đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thời gian qua; đồng thời để tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên Quân khu tổ chức luyện tập, tham gia Hội thao thể dục thể thao quốc phòng toàn quân năm 2019.
 
Quỳnh Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.