Multimedia Đọc Báo in

Phát động thi đua cao điểm "Tháng hành động kiểu mẫu, lập công Quyết thắng"

16:13, 17/09/2019
Sáng 17-9, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Tháng hành động kiểu mẫu, lập công Quyết thắng” lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu V lần thứ XVI (giai đoạn 2014 - 2019) và chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16-10-1945 - 16-10-2019).
 
Đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 18-9 đến 18-10-2019, với 3 nội dung: thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm và thi đua tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
1
Các đại biểu tham dự Lễ phát động.
 
Theo đó, Bộ CHQS tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ và tham gia phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai…
 
1
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết nội dung thi đua. 
 
Tại lễ phát động, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên cơ sở nội dung phát động, chủ động đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu đề ra.
 
1
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của Quân khu V tặng các tập thể, cá nhân thuộc LLVT tỉnh có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019).
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen của Quân khu V tặng 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc LLVT tỉnh có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019); trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho 14 cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh. 
 
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.