Multimedia Đọc Báo in

Đồn Biên phòng Sêrêpốk phát động thi đua cao điểm

22:04, 08/11/2019
Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh) vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”. 
 
Đợt thi đua nhằm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng lần thứ IX, giai đoạn 2014 - 2019; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).
 
Trong thời gian 30 ngày (từ ngày 12-11 đến 12-12-2019), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập trung thi đua giành “3 Nhất”, gồm: công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.
 
1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk ký kết giao ước thi đua.
 
Để thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, trong thời gian diễn ra đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Sêrêpốk quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, triển khai tốt các mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo… củng cố mối đoàn kết, gắn bó quân - dân, thực hiện phương châm “Quân với dân một ý chí”, tiếp tục cùng cố “Thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc; đồng thời, giữ vững đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, quản lý kỷ luật, phấn đấu đơn vị không có có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra vụ việc mất an toàn, vụ việc gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, của Bộ đội Biên phòng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Lương Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.