Multimedia Đọc Báo in

Điểm tựa vững chắc trên biên giới

09:31, 19/12/2019

Làm nhiệm vụ ở đơn vị có bề dày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê luôn đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, xây dựng Đồn vững mạnh toàn diện mọi mặt, tạo thành điểm tựa phòng ngự vững chắc trên biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 8,3 km và cột mốc số 42. Đóng quân ở xa khu dân cư, thời tiết khắc nghiệt, giao thông khó khăn, địa bàn quản lý cách đơn vị tầm 50 km, nên quân số thường phân tán nhỏ lẻ theo các bộ phận độc lập trên biên giới. Khó khăn khá nhiều, nhưng đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trui rèn bản lĩnh, kỹ năng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đóng vai trò là đơn vị trung tâm trên biên giới huyện Ea Súp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê luôn duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục, chốt chặn, kiểm soát bảo vệ biên giới. Đồn chủ động xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các loại văn kiện tác chiến, kế hoạch chiến đấu theo quy định, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến biên giới; tổ chức quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, chiến sĩ nắm và hiểu rõ nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tuần tra bảo vệ biên giới.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, từ năm 2009 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 86 vụ với 154 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; bắt, khởi tố 2 vụ án hình sự với 3 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, cuối năm 2018, trong quá trình tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 khẩu súng AK và 67 viên đạn. Xuất sắc trong công tác phát hiện, thu hồi vũ khí và vật liệu nổ trên tuyến biên giới, đơn vị được Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy Ea Súp biểu dương khen thưởng.

Quản lý địa bàn xã Ea Bung, tuy cách xa đơn vị 50 km, nhưng Đồn nắm chắc địa bàn, tường tận tình hình, hoạt động khu vực phụ trách. Nhiều năm qua, đơn vị đã triển khai các chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhân văn, được địa phương đánh giá cao. Hiểu rõ đời sống người dân, Đồn chỉ đạo cán bộ địa bàn thực hiện nhiều việc làm, mô hình giúp bà con phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như trồng xoài trái vụ, trồng lúa nước 2 vụ; thường xuyên giúp dân ngày công lao động sửa chữa nhà ở, thu hoạch hoa màu, làm đường giao thông nông thôn… Từ tháng 3-2016, Đồn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu ở thôn 3, xã Ea Bung với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, thường xuyên cử cán bộ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho Mẹ, tặng quà, động viên gia đình dịp lễ, Tết, hỗ trợ ngày công lao động.

Sát cánh cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo với mức hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng. Mới đây, Đồn nhận cháu Phạm Vũ Đình Hiếu (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Ea Bung) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai anh em ở với bà ngoại, nhưng bà cũng vừa đột ngột qua đời làm con nuôi. Trước đó, anh trai Hiếu là cháu Tiến Đạt cũng được nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đặc biệt, để góp phần giữ vững tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu phối hợp cùng chính quyền xã tuyên truyền vận động các hộ dân lấn chiếm trái phép đất rừng ở các Tiểu khu 267, 268 trả lại diện tích đất lấn chiếm; cùng với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời hộ dân di cư vào khu vực biên giới khai thác rừng làm rẫy trái phép.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn con nuôi - cháu Phạm Vũ Đình Hiếu cách gấp chăn màn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn con nuôi - cháu Phạm Vũ Đình Hiếu cách gấp chăn màn.

Thiếu tá Lưu Minh Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cho hay, góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đơn vị luôn coi trọng và duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đơn cử như triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới”, Đồn đã lựa chọn nội dung, thời điểm phù hợp để tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng… Từ năm 2009 đến nay đã tổ chức tuyên truyền 315 buổi với gần 19.000 lượt người tham gia thông qua hệ thống loa phát thanh, các đợt tập huấn, sinh hoạt, giao ban... tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.