Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang huyện Lắk: Đoàn kết, vượt khó, gắn bó với dân

09:17, 19/12/2019

10 năm qua (2009 - 2019), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lắk đã tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, phục vụ đắc lực cho hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Huyện Lắk có diện tích tự nhiên trên 1.256 ha, dân số hơn 69.000 người, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 64%. Trong 10 năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá, các loại hình dịch vụ được mở rộng...

Theo Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lắk, để xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Ðảng ủy - Ban CHQS huyện luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) cho các đơn vị, địa phương; huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng một số công trình trọng điểm, thao trường, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, mua sắm trang thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương; thường xuyên kiện toàn tổ chức và xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ ở các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả.

Ban CHQS huyện Lắk làm công trình nước sạch giúp dân ở xã Nam Ka.
Ban CHQS huyện Lắk làm công trình nước sạch giúp dân ở xã Nam Ka.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) luôn được coi trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc. UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT theo phương châm “toàn diện và vững chắc”; trong đó, lấy xây dựng về chính trị là cốt lõi, xây dựng kinh tế - văn hóa - xã hội là trung tâm, xây dựng QPAN là trọng yếu, xây dựng cơ sở vững mạnh là nền tảng. Hằng năm, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Giai đoạn 2009 - 2019, huyện tổ chức thành công 2 đợt diễn tập KVPT cấp huyện, 22 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn.

 
"Ban CHQS huyện luôn tích cực, chủ động bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả nhiều vụ việc; triển khai có hiệu quả các phong trào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao”.
 
Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lắk

Công tác xây dựng LLVT nhân dân địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện lực lượng dân quân tự vệ chiếm 2% dân số toàn huyện, 11/11 xã, thị trấn có Chi bộ quân sự. Hằng năm, huyện đều tổ chức huấn luyện đủ nội dung, thời gian kế hoạch, quân số bảo đảm trên 98%, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu được giao.

LLVT huyện cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động dân vận như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn…, qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Đơn vị cũng đang nhận phụng dưỡng hai Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Năr Ông (SN 1925, xã Đắk Phơi) và H’Bai Bkrông (SN 1924, xã Ea R’bin), với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; đồng thời cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ ngày công lao động, mua sắm vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt...

Ban CHQS huyện Lắk tặng bò sinh sản cho hộ nghèo.
Ban CHQS huyện Lắk tặng bò sinh sản cho hộ nghèo.

Với kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Lắk đã được cấp trên tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen trong xây dựng nền QPTD, giai đoạn 2009 - 2019. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng nền QPTD gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, ổn định lâu dài, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.