Multimedia Đọc Báo in

Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo" tại huyện M'Đrắk

21:04, 17/12/2019
Ngày 17-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Chi nhánh Viettel Đắk Lắk tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại 2 xã Cư San và Ea Trang (huyện M’Đrắk).
 
Cư San và Ea Trang là hai xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện M'Đrắk. Xã Cư San có 1.744 hộ, 14 dân tộc anh em sinh sống; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 99%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35%; xã Ea Trang có khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%...
 
1
Thượng tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ mua bò giống và sửa chữa nhà cho hai hộ nghèo xã Cư San (huyện M'Đrắk). 
 
*Tại xã Cư San, chương trình đã trao tặng một con bò giống trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chị Triệu Thị Láy (SN 1968, trú thôn Sông Chò); trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Đặng Văn Hiến (SN 1991, trú thôn Tắk Đrung); trao 20 suất quà tặng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.
 
*Tại xã Ea Trang, các đơn vị đã trao tặng một con bò giống trị giá 15 triệu đồng cho gia đình anh Y Hiên M’lô (SN 1989, trú buôn Hạp); trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Y Kăn Drao (SN 1970, trú buôn Mlĩx); trao 20 suất quà tặng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. 
 
Tổng giá trị thực hiện hành trình tại huyện M’Đrắk là 90 triệu đồng. 
1
Các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Ea Trang nhận quà tại chương trình.

Được biết, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn Quân khu 5 triển khai ở 11 tỉnh, thành phố; trong đó Đắk Lắk được triển khai tại 3 xã của 2 huyện với tổng số tiền là 135 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh đóng góp; các hoạt động hướng tới đối tượng chính sách, hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1
Gia đình anh Y Hiên M’lô  nhận bò giống do các đơn vị trao tặng.

Ngoài ra, trong đợt này, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) cũng tổ chức hành trình dã ngoại giúp dân trên địa bàn 6 xã của hai huyện trong tỉnh, gồm: Hòa Sơn, Yang Mao, Cư Đrăm (huyện Krông Bông) và Krông Nô, Đắk Phơi, Bông Krang (huyện Lắk); Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) tổ chức hành trình ở 2 xã biên giới Ia R’vê, Ia Lốp (huyện Ea Súp). 

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.