Multimedia Đọc Báo in

Đón Xuân với lính đảo Trường Sa

09:31, 23/01/2020

Những ngày này, khi mọi người, mọi nhà đang hân hoan chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì không khí đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cũng rộn ràng, ấm cúng, thiêng liêng...

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phóng viên Báo Đắk Lắk vinh dự được cùng con tàu mang số hiệu 561 chở hàng Tết, mang mùa Xuân đến các đảo, điểm đảo thuộc khu vực tuyến giữa của Quần đảo Trường Sa gồm: Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Núi Le, Tiên Nữ, Tốc Tan, Phan Vinh. Tại các đảo, điểm đảo, chúng tôi cảm nhận được không khí háo hức, nhộn nhịp, khẩn trương và tình cảm chứa chan từ những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, Tết Nguyên đán ở Trường Sa cũng có đầy đủ hương vị như ở quê nhà khi có bánh chưng, bánh tét, mứt, cây quất, nhành hoa lan... Tết ở Trường Sa tuy đơn sơ, giản dị song cũng đủ đầy và ấm cúng...

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận không khí đón Tết của lính đảo Trường Sa:

Quà Tết được vận chuyển lên tàu để đưa ra các đảo, điểm đảo.
Quà Tết được vận chuyển lên tàu để đưa ra các đảo, điểm đảo.

 

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, quà Tết sẽ được chuyển sang canô, xuồng truyền tải để vào đảo.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, quà Tết sẽ được chuyển sang canô, xuồng truyền tải để vào đảo.

 

Những chậu quất được đưa vào đảo.
Những chậu quất được đưa vào đảo.

 

Thượng tá Nguyễn Đức Độ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 trao quà của Bộ Quốc phòng tặng cán bô, chiến sĩ trên đảo.
Thượng tá Nguyễn Đức Độ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (bìa trái) trao quà của Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin.

 

Đại diện Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng cán bộ, chiến sĩ Đảo Len Đao lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA GAME 30.
Đại diện Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA GAME 30.

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh B trang trí bàn thờ Bác Hồ đón Tết.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh B trang trí bàn thờ Bác Hồ đón Tết.

 

Các chiến sĩ trang trí cây mai, cây đào để chuẩn bị chào đón thời khắc Giao thừa.
Các chiến sĩ trang trí cây mai, cây đào để chuẩn bị chào đón thời khắc Giao thừa.

 

Quân và dân trên Đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết.
Quân và dân trên đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng bằng lá bàng vuông.

 

Đêm văn nghệ
Đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân trên đảo Sinh Tồn.

 

Cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ...
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ.

 

Quân và dân trên các đảo, điểm đảo gửi lời chào, lời chúc Tết tới đất liền yêu thương.
Quân và dân quần đảo Trường Sa gửi lời chào, chúc Tết tới đất liền yêu thương.

Duy Tiến 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.